Ông Dương Sà Kha tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng

Ông Dương Sà Kha, Thạc sĩ Vật lý tiếp tục đắc cử vị trí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Dương Sà Kha tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: TUẤN QUANG
Ông Dương Sà Kha tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: TUẤN QUANG

Sáng ngày 16-7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Sóc Trăng tổ chức phiên làm việc chính thức Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự Đại hội còn có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, cùng khoảng 450 đại biểu các cấp.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp của tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động trong quần chúng nhân dân, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, cũng như công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Theo đó, MTTQ các cấp đã vận động Quỹ vì người nghèo đạt hơn 110 tỷ đồng (đạt 440% chỉ tiêu), vận động Quỹ cứu trợ đạt trên 14 tỷ đồng (tăng gấp 2 lần), góp phần hoàn thành 32/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 94,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 684 khu dân cư được công nhận Khu dân cư văn hóa,...

Đặc biệt, hệ thống MTTQ các cấp đã sửa chữa và xây dựng mới 2.352 căn nhà đại đoàn kết, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh chỉ còn 8,4% (giảm 12,72%)...

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã bầu ra 90 đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng khóa IX.

Ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng khóa VIII tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Dương Sà Kha tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng ảnh 1 Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: TUẤN QUANG

Dịp này, Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này có 17 tổ chức và 20 cá nhân nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại Đại hội, Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng nhận được sự ủng hộ hơn 66 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đóng góp vào Quỹ vì người nghèo và công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Tin cùng chuyên mục