Nuôi chó giúp giảm bệnh tim mạch

Những người nuôi chó nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch ít hơn những người không nuôi chó.
Nuôi chó giúp giảm bệnh tim mạch

Đây là kết quả nghiên cứu từ 3,4 triệu người tại Thụy Điển. Nhóm nghiên cứu đã phân tích những người từ 40 đến 80 tuổi có nuôi chó và không nuôi chó.

Kết quả: những người nuôi chó giảm 33% nguy cơ tử vong (do bệnh tim mạch) và 11% giảm nguy cơ đau tim. Đặc biệt là khi nuôi các giống chó săn, hiệu quả rõ rệt hơn.

Nghiên cứu lý giải việc sở hữu một con chó có thể giúp người nuôi hoạt động thể chất đều đặn hơn, ngoài ra giúp họ tăng cường tiếp xúc xã hội, gia tăng niềm hạnh phúc của họ.

Tin cùng chuyên mục