Nữ ứng viên tổng thống Mỹ vận động tranh cử

Thượng nghị sĩ (TNS) Mỹ Elizabeth Warren ngày 9-2 (giờ Washington) đã khởi đầu chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 với tuyên bố đấu tranh cho tất cả người Mỹ.
Thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ Elizabeth Warren. Ảnh: CNN
Thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ Elizabeth Warren. Ảnh: CNN

 Theo Reuters, TNS đảng Dân chủ bang Massachusetts bắt đầu chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng tại địa điểm lịch sử Lawrence - thành phố phía Tây Bắc Boston, nơi từng là trung tâm của các nhà máy dệt và phát động phong trào lao động có tổ chức của Mỹ.

Bà Warren, 69 tuổi, xem quyền lợi của người lao động, tiền lương công bằng và quyền tiếp cận với hệ thống y tế là trọng tâm của chiến dịch tranh cử. Các nữ TNS khác của đảng Dân chủ như Amy Klobuchar, bang Minnesota; Kamala Harris, bang California và Kirsten Gillibrand, bang New York cũng đang xem xét ra tranh cử tổng thống vào năm 2020.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, bà Elizabeth Warren có nhiều cơ hội nhất để trở thành ứng viên chính thức của đảng Dân chủ ra tranh cử với đương kim Tổng thống Donald Trump.

Tin cùng chuyên mục