Nông dân miền Trung chuẩn bị vào mùa sau lũ bão

Sau liên tiếp nhiều cơn bão, lũ dồn dập vừa qua, nông nghiệp các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề. 
Tổng Cục Thống kê cho biết, thiên tai đã làm 109 người chết, mất tích và 374 người bị thương; hơn 3.700 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và 298.600 ngôi nhà bị ngập, sạt lở, tốc mái; 10.400ha lúa và 30.400ha hoa màu bị ngập, hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng ước tính khoảng 22.100 tỷ đồng.
Phóng viên Báo SGGP đã có mặt tại một số địa bàn trọng yếu, ghi nhận hình ảnh những người nông dân tất bật khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
Nông dân miền Trung chuẩn bị vào mùa sau lũ bão ảnh 1 Người dân Bình Định đưa mai trở về vườn cũ sau những ngày chạy lũ. Ảnh: NGỌC OAI
Nông dân miền Trung chuẩn bị vào mùa sau lũ bão ảnh 2 Người dân xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng trồng lại vườn rau mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nông dân miền Trung chuẩn bị vào mùa sau lũ bão ảnh 3 Sửa lại lưới để làm lồng bè nuôi tôm hùm. Ảnh: VĂN NGỌC
Nông dân miền Trung chuẩn bị vào mùa sau lũ bão ảnh 4  Vườn đu đủ thôn Bàu Tròn (xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tan hoang sau bão. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Nông dân miền Trung chuẩn bị vào mùa sau lũ bão ảnh 5 Người dân thu dọn, cứu chữa vườn. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Nông dân miền Trung chuẩn bị vào mùa sau lũ bão ảnh 6 Người dân Khánh Hòa làm lại bè bị cơn bão số 12 đánh vỡ, chuẩn bị vụ tôm hùm mới. Ảnh: VĂN NGỌC

Tin cùng chuyên mục