Phú Yên:

Nổ súng tự chế tại quán bar vào lúc 23 giờ đêm

Công an TP Tuy Hòa vẫn đang tiếp tục điều tra vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên sử dụng dao và súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn, khiến 3 người bị thương tại quán Bar & Lounge trong đêm 3-1.
Nổ súng tự chế tại quán bar vào lúc 23 giờ đêm

Ngày 4-1, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết, Công an TP Tuy Hòa đang điều tra, làm rõ vụ bắn súng tự chế xảy ra tại quán Bar & Lounge (nằm trên đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Nổ súng tự chế tại quán bar vào lúc 23 giờ đêm ảnh 1 Quán Bar & Lounge (nằm trên đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) nơi xảy ra vụ ẩu đả. Ảnh: MINH CHÂU
Trước đó, khoảng 23 giờ, ngày 3-1, nhóm thanh niên, gồm: Trần Huy Vũ (22 tuổi, ở xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa), Lê Triệu Mẫn (24 tuổi, ở phường 2, TP Tuy Hòa) và Nguyễn Tấn Thịnh (32 tuổi, ở xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, cùng Phú Yên) cùng 3 người bạn khác đến quán Bar & Lounge để chơi.

Lúc lên đến cầu thang thì Vũ va chạm và nảy sinh mâu thuẫn với Nguyễn Bảo Trung (ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa). Khi thấy Trung vào nhà vệ sinh, Vũ chạy theo để tấn công khiến Trung bị thương.

Sau đó, nhóm bạn của Trung thấy vậy đi vào nhà vệ sinh thì Vũ bỏ chạy ra ngoài. Trung cùng nhóm bạn của mình đã chạy theo dùng dao đâm Vũ bị thương.

Chưa dừng lại, lát sau, có một thanh niên trong nhóm Trung, lấy súng tự chế (loại bắn bi) bắn từ ngoài vào cửa làm vỡ kính, rồi cầm súng chạy vào quán bar để chĩa súng, thách thức nhóm của Vũ đang ngồi tại bàn.

Thanh niên trong nhóm của Trung nổ súng tự chế làm vỡ cánh cửa quán Bar & Lounge (nằm trên đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Ảnh: MINH CHÂU
Mảnh kính vỡ ra tung tóe. Ảnh: MINH CHÂU
Người cầm súng tự chế sau đó bỏ chạy ra ngoài, điều khiển xe máy để tẩu thoát.

Hậu quả của vụ ẩu đả, khiến Trung bị thương và được đưa đến BVĐK tỉnh Phú Yên để khâu vết thương rồi tự ý bỏ về; Mẫn bị thương ở mặt đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Riêng với Vũ, đang điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định…

Tin cùng chuyên mục