Nổ súng tại Chicago, Mỹ: 5 người bị thiệt mạng

Cảnh sát Mỹ ngày 16-2 cho biết có 5 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi một đối tượng xả súng vào một tổ hợp sản xuất ở ngoại ô thành phố Chicago.
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: REUTERS
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát trưởng thị trấn Aurora ở Illinois, Kristen Ziman thông báo: "Đến thời điểm này, chúng tôi xác nhận có 5 người đã tử vong".

Phía cảnh sát cũng cho biết nhiều cảnh sát đã bị thương, trong đó có 2 cảnh sát đầu tiên tiến vào tòa nhà thuộc một tổ hợp sản xuất, nơi vụ tấn công xảy ra vào lúc 1 giờ 28 chiều 15-2 (theo giờ địa phương)

Các nhân chứng cho biết họ đã tìm cách chạy trốn trong các tòa nhà ở gần hiện trường khi một người đàn ông ở khoảng độ tuổi 30 hoặc 40 tuổi tiến vào khu tổ hợp sản xuất để tấn công. Sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát với các thiết bị chống bạo động đã có mặt ở khu vực và bắt giữ đối tượng trên.  

Theo thông báo, kẻ nổ súng đã bị tiêu diệt. Y được xác định là Gary Martin, 45 tuổi, cũng làm việc trong tổ hợp. Cảnh sát chưa rõ động cơ của vụ xả súng.
Nổ súng tại Chicago, Mỹ: 5 người bị thiệt mạng ảnh 1
Aurora là một thị trấn cách trung tâm thành phố Chicago 65 km về phía Tây.

Tin cùng chuyên mục