ĐBSCL

Nỗ lực xuyên đêm hàn miệng cống kiểm soát lũ

* Xả lũ đập Tha La, Trà Sư sớm hơn mọi năm
Ngày 26-8, nỗ lực của hàng trăm người ở xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã cứu được 150 ha lúa khỏi bị nước lũ nhấn chìm. 

Người dân hàn vá miệng cống bị vỡ
Người dân hàn vá miệng cống bị vỡ

Trước đó chiều ngày 25-8, cống kiểm soát lũ ở xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang bị vỡ, nước tràn vào rất mạnh. Người dân cùng nhiều lực lượng tại địa phương đã nỗ lực xuyên đêm dùng vật liệu hàn vá thành công miệng cống bị vỡ.

Nước lũ ở đầu nguồn ĐBSCL tiếp tục lên, mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc đã vượt báo động (BĐ) 1 và sắp đạt ngưỡng BĐ2. Tại An Giang, mực nước ngoài đập Tha La đã lên khoảng 3,7m (cao hơn trong đập 1,71m), ngoài đập Trà Sư là 3,67 m (cao hơn trong đập trên 1m).  

Tỉnh An Giang đã lập kế hoạch tiến hành xả lũ sớm để kiểm soát lưu lượng nước lũ, giảm áp lực nước đối với vùng thượng nguồn. Theo đó, Sở NN-PTNT tỉnh An Giang đã thông báo với Sở NN-PTNT Kiên Giang và Cần Thơ về vận hành mở đập Tha La và Trà Sư - dự kiến sẽ mở đập xả lũ vào ngày 3-9.

Tận dụng mùa nước nổi, nông dân ĐBSCL khai thác nguồn lợi thủy sản

Đập Tha La và Tra Sư có nhiệm vụ kiểm soát, điều tiết nước lũ trên sông Mê Công, việc xả lũ cũng là giải pháp để vùng Tứ giác Long Xuyên đón nhận phù sa và tận dụng khai thác nguồn lợi thủy sản từ sông Mê Công.

Tin cùng chuyên mục