Nỗ lực tối đa để hoàn thành đúng tiến độ tuyến metro số 1 của TPHCM

>> Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm Dự án rạch Xuyên Tâm

(SGGPO).- Tại buổi gặp Công ty Nippon Koei sáng nay, 9-4 tại Tokyo, Nhật Bản, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị công ty cần rà soát, cập nhật lại tiến độ tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, từ đó có yêu cầu với các cơ quan liên quan những điều kiện cần thiết, đảm bảo đến năm 2020 phải hoàn thành dự án.

Công ty Nippon Koei hiện đang là đơn vị tư vấn, giám sát của dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên (metro số 1).

Theo Công ty Nippon Koei, việc mở rộng tuyến metro số 1 về phía Đồng Nai (dài 8 km) và Bình Dương (6 km) đã có nghiên cứu tiền khả thi bởi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản. Dự án sẽ được xúc tiến sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản. Đơn vị mong muốn UBND TPHCM sẽ ủng hộ, tạo điều kiện đồng thời tác động hai địa phương còn lại để dự án triển khai thuận lợi.

Đại diện Công ty Nippon Koei cho biết thêm, hiện dự án metro số 1 đang gặp một số khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Tuy nhiên công ty sẽ nỗ lực để đẩy nhanh dự án, đồng thời cam kết nâng cao chất lượng tư vấn các dự án đang thực hiện, trong đó có tuyến metro số 1 cũng các dự án trong tương lai công ty đang triển khai tại TPHCM.

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM làm việc với Công ty Nippon Koei. Ảnh: VIỆT DŨNG 

Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm khẳng định lại lần nữa với Nippon Koei đây dự án metro đầu tiên tại TPHCM, có ý nghĩa quan trọng không chỉ với TP mà còn với cả nước. Do vậy, khi triển khai thực hiện không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào, trong đó giai đoạn tư vấn là cực kỳ quan trọng.

Hiện Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM đang nỗ lực thúc đẩy các nhà thầu để hoàn thành dự án metro số 1 trước năm 2020, trong đó yêu cầu Nippon Koei thực hiện chỉnh sửa một số thiết kế báo cáo sớm việc này. Trong tháng 4-2017, Ban quản lý Đường sắt đô thị TP sẽ có buổi làm việc với phía lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Đồng Nai để bàn về kéo dài tuyến số metro 1.

Hoan nghênh công ty đã tham gia vào các dự án của TPHCM thời gian qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nhấn mạnh, dự án metro Bến Thành – Suối Tiên có vai trò hết sức quan trọng, Nippon Koei cần tăng cường đủ lực lượng, không tiết kiệm chi phí bằng cách thuê nhân lực chưa đạt yêu cầu, từ đó không giám sát hiệu quả chủ đầu tư. Đồng chí yêu cầu công ty nhanh chóng khắc phục các vấn đề còn bất cập thời gian qua để đảm bảo giám sát trung thực, khách quan đối với dự án; hạn chế việc thay đổi thiết kế nhiều lần, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ dự án. Đồng thời công ty cần rà soát, cập nhật lại tiến độ tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, từ đó có yêu cầu với các cơ quan liên quan những điều kiện cần thiết, đảm bảo đến năm 2020 phải hoàn thành dự án. TPHCM sẽ nỗ lực, tạo điều kiện cho nhà thầu thi công tốt. Công ty Nippon Koei cần làm tốt dự án Bến Thành – Suối Tiên và đây sẽ là cơ hội để công ty có thể thực hiện các dự án tiếp theo.

Hiện Nippon Koei đang triển khai 7 dự án tại TPHCM và đang quan tâm, xúc tiến các dự án khác như: Dự án Phát triển khu Cảng Bạch Đằng Harbor Park, Dự án xây dựng đường nội đô trên cao tuyến số 1 (ngã tư Lăng Cha Cả đến nút giao đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Hôm nay, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã rời Tokyo di chuyển đến tỉnh Nagano để tiếp tục chuyến công tác tại Nhật.

Hồng Hiệp (từ Tokyo, Nhật Bản)

Tin cùng chuyên mục