Nổ lớn khiến 1 người tử vong, nghi do mang bom về nhà cưa

Một vụ nổ lớn, nghi do cưa bom, xảy ra tại Phú Yên đã làm người đàn ông tử vong tại chỗ, thi thể anh ta bị bom dội nát nên không còn nguyên vẹn.
Nhiều người nghi rằng vụ nổ xảy ra từ 1 vụ cưa bom. Ảnh: NGỌC OAI

Sáng ngày 19-11, ông Nguyễn Đức Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Đồng (H.Tây Hòa, Phú Yên) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ nổ, nghi do cưa bom, làm 1 người dân tại địa phương tử nạn, thi thể không còn nguyên vẹn.

Theo đơn vị chức trách, thời điểm xảy ra vụ nổ vào khoảng 13 giờ ngày 18-11.  Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Q. (42 tuổi, trú tại thôn Mỹ Thuận Trong, xã Hòa Đồng) hành nghề thợ hồ, đã có vợ và 2 con.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, vụ nổ có thể do cưa bom, tại hiện trường đơn vị chức năng phát hiện có thêm 5 quả bom nhiều kích cỡ to nhỏ khác nhau (chưa xác định chủng loại) nằm rải rác gần nơi xảy ra vụ nổ.

Căn nhà nơi phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Ảnh: NGỌC OAI

Người dân địa phương cho biết thêm, thời điểm đó tiếng nổ rất lớn, rền vang khắp làng xóm, rung chuyển cả một khu vực; có thể quả bom phát nổ đã làm thi thể anh Q. biến dạng, không còn nguyên vẹn.

Cũng theo người dân, anh Q. là người hiền lành, xưa nay cũng chẳng ai thấy anh nhặt bom hay làm gì liên quan đến bom mìn. Những quả bom trên không ai biết được từ đâu ra.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thu giữ 5 quả bom còn lại để xác định chủng loại, phục vụ công tác điều tra.

Đơn vị chức trách cũng đã phối hợp với phía gia đình để thực hiện các thủ tục, khâm liệm thi thể anh Q. trước khi an táng.

Ông Vũ cho biết thêm, hiện đơn vị chức năng vẫn đang khám xét hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng trên.

Tin cùng chuyên mục