Những điều ít biết về đường dây sản xuất súng đạn khủng vừa bị triệt phá

Đường dây sản xuất súng đạn "khủng" do Nguyễn Hồng Phúc (tức "Út", 33 tuổi, ngụ thành phố Vĩnh Long, tạm trú tỉnh Bình Phước) cầm đầu là đường dây chuyên cung ứng "hàng" cho các tay giang hồ có số má. Đàn em cũng là những tay anh chị trong giới chuyên đòi nợ thuê bằng "hàng nóng".
Những điều ít biết về đường dây sản xuất súng đạn khủng vừa bị triệt phá
Liên quan đến vụ "Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất súng đạn khủng", đến nay Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM đã làm rõ nhiều vấn đề trong chuyên án nói trên.
"Ông trùm" luôn mang theo súng, lựu đạn phòng thân
Tháng 9-2017, từ nguồn tin báo có một đường dây chuyên mua bán, tàng trữ, chế tạo, sử dụng súng trong nhiều cuộc thanh toán nợ nần do mâu thuẫn, đòi nợ thuê, trinh sát Công an TPHCM đã tiến hành xác minh và báo cáo lên lãnh đạo Công an TPHCM. Lãnh đạo Công an đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) lập kế hoạch phá án.
Qua quá trình lần theo dấu vết, các trinh sát chỉ xác định được đối tượng cầm đầu tên Út - Nguyễn Hồng Phúc - còn mọi thông tin về đường dây này rất ít.
Qua xác minh, Phúc là dân giang hồ có số má, đòi nợ thuê và di chuyển nhiều nơi như TPHCM, Vĩnh Long, Bình Phước...
Những điều ít biết về đường dây sản xuất súng đạn khủng vừa bị triệt phá ảnh 1 "Ông trùm" Nguyễn Hồng Phúc
Điều đáng nói, Phúc luôn đề phòng nên thường xuyên thủ súng và lựu đạn trong người, nên việc tiếp cận Phúc cực kỳ khó khăn.
Liên quan đến vụ án Công an bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, như: Nguyễn Hồng Phúc (là đối tượng cầm đầu, 33 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tỉnh Bình Phước); Huỳnh Văn Trung (40 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, tạm trú TPHCM); Lê Ngọc Mãi (16 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp); Phùng Ngọc Cảnh (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai); Lê Điền Khắc Huy (31 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang); Lê Minh Châu (29 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang); Khúc Chí Tài (29 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên, tạm trú TPHCM); Mai Quang Minh (18 tuổi, ngụ TPHCM) và Bùi Trọng Trí (25 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, tạm trú TPHCM).
Tang vật thu giữ gồm: 26 khẩu súng các loại như súng AR15, súng bắn đạn hoa cải, súng bút, súng ru lô ZP5; 2 quả lựu đạn; 1 quả mìn tự chế; 176 viên đạn các loại; 2 kíp nổ, 1 ống giảm thanh, thuốc nổ, dây cháy chậm và nhiều dụng cụ để chế tạo súng đạn...
Qua nhiều ngày đeo bám, ngày 9-10, Công an nắm được thông tin Phúc đang có mặt tại nhà vợ ở xã Long Mỹ, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long nên đã lên đường.
Khi có mặt tại địa bàn, lực lượng Công an TPHCM đã phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Long đeo bám. Do Phúc cực kỳ manh động và ngôi nhà của vợ Phúc nằm ở khu dân cư nên việc ập vào khống chế vô cùng bất lợi. Phúc ăn ngủ trong nhà vợ hơn 3 ngày, 4 đêm không ló chân ra ngoài.
Đến 16 giờ 30 ngày 12-10, Phúc cầm theo chiếc giỏ xách đen bước ra và lên ô tô 16 chỗ chuyên đưa rước. Khi chiếc xe đi tới cửa ngõ ngoại ô thành phố Vĩnh Long thì xe dừng lại đón 2 vị khách (tức trinh sát). Phúc ngồi trên xe vẫn luôn trong tâm thế phòng thủ. Bất ngờ, 2 vị khách lao vào khống chế khoá ngược tay Phúc về sau, trấn đầu Phúc về phía trước. Phúc vùng vẫy lấy súng và mở chốt quả lựu đạn bên hông giỏ xách nhưng bị khống chế hoàn toàn. Nhiều vị khách trên xe cũng hốt hoảng chưa hiểu chuyện gì cho tới khi nhiều trinh sát công an ập tới.
Những điều ít biết về đường dây sản xuất súng đạn khủng vừa bị triệt phá ảnh 2 Phúc lúc bị bắt 
Kiểm tra trong người và túi xách của Phúc, công an thu giữ 1 quả lựu đạn M67, 5 khẩu súng các loại, ống giảm thanh và 70 viên viên đạn thể thao, đầu đạn bằng kim loại.
Những điều ít biết về đường dây sản xuất súng đạn khủng vừa bị triệt phá ảnh 3
Những điều ít biết về đường dây sản xuất súng đạn khủng vừa bị triệt phá ảnh 4 Súng và lựu đạn là hai vật bất li thân của "ông trùm" Phúc
 Hé lộ phân xưởng chế tạo, thử "hàng nóng" tại vườn điều
Ngay sau khi bắt giữ, Phúc được đưa về Công an tỉnh Vĩnh Long để lấy lời khai. Qua đấu tranh, Phúc khai nhận toàn bộ hoạt động mua bán, chế tạo, gia công... súng đạn, mìn của đường dây do mình điều hành.
Phúc khai phân xưởng chế tạo được đặt ở nơi kín đáo tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Căn nhà nhỏ nằm trong khu vườn điều mênh mông cô lập hoàn toàn với khu dân cư.
Những điều ít biết về đường dây sản xuất súng đạn khủng vừa bị triệt phá ảnh 5 "Hàng nóng" tại "căn cứ" của Phúc
Tại căn nhà này, Phúc quay video cách nạp đạn, bắn thử vào gốc cây và các vật dụng khác, gửi đến đối tác để "chào hàng" với giá 10-20 triệu đồng. Phúc cho biết giá này chỉ mua được các khẩu rulo loại bình dân. Nếu hợp tác lâu dài, Phúc có thể cung cấp nhiều loại tự động, cao cấp hơn.
Khoảng 4 giờ ngày 14-10, trinh sát Công an có tại vườn điều tiến hành khám xét và thu giữ: gần 100 viên đạn các loại, 2 kíp nổ, 300 gram bi chì để chế tạo đạn hoa cải, 400 gram thuốc nổ TNT, 300 gram thuốc súng, 50 gram thuốc phóng, 79cm dây cháy chậm, 3 hộp tiếp đạn súng AK, bán súng AR15, súng tự chế, trái mìn và nhiều thiết bị để phục vụ cho việc chế tạo súng, đạn.
Những điều ít biết về đường dây sản xuất súng đạn khủng vừa bị triệt phá ảnh 6
 
Những điều ít biết về đường dây sản xuất súng đạn khủng vừa bị triệt phá ảnh 7
Những điều ít biết về đường dây sản xuất súng đạn khủng vừa bị triệt phá ảnh 8 Một số tang vật của đường dây sản xuất súng đạn "khủng"
 "Ông trùm" Nguyễn Hồng Phúc cũng khai nhận có nhiều đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố như: TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Long, Gia Lai, Tiền Giang, Đồng Tháp...
Phúc cũng khai bán cho Trung là chủ quán cà phê G.P ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, TPHCM 10 bình xịt hơi cay, 2 súng bắn điện. Từ lời khai này, Công an đã bắt giữ Trung.
Những điều ít biết về đường dây sản xuất súng đạn khủng vừa bị triệt phá ảnh 9 Lê Ngọc Mãi - đàn em thân tín của "ông trùm" Phúc
Ngày 18-10, Công an bắt giữ Lê Ngọc Mãi là đàn em thân tín của Phúc. Mãi khai nhận đã mua 1 quả lựu đạn để "ông trùm" của mình phòng thân.
Phúc cũng giao cho Mãi 2 khẩu súng Rulo để đem bán cho Cảnh với giá 8 triệu đồng còn với Huy với giá 12 triệu đồng. Với khẩu súng mua được, Huy bán lại cho Châu với giá 22 triệu đồng.
Mấy ngày sau, Công an đã bắt giữ đối tượng Khúc Chí Tài và thu giữ 1 khẩu súng bút, 1 súng côn, 5 viên đạn quốc phòng, 24 viên đạn K44. Tài cũng mua 1 khẩu súng K44 và giao lại cho Minh.
Những điều ít biết về đường dây sản xuất súng đạn khủng vừa bị triệt phá ảnh 10 Khúc Chí Tài  - đàn em của Phúc
Tiến hành khám xét nhà Minh, Công an thu giữ 2 khẩu súng, 1 trái lựu đạn, nhiều vỏ đạn cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý đá. Minh khai bán lựu đạn cho Trí.
Khám xét nhà Trí, Công an thu giữ 1 bịch nylong nghi chứa ma tuý đá, 6 khẩu súng, 12 dao kiếm Nhật, roi điện và nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý đá.
Ngày 20-10, thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TPHCM đã thay mặt ban giám đốc trao thư khen cùng phần thưởng 10 triệu đồng cho các thành viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự.
Hiện ban chuyên án đang mở rộng điều tra.

Tin cùng chuyên mục