Nhu cầu tiêu thụ năng lượng toàn cầu tăng mạnh

Công ty Dầu mỏ Anh (BP) vừa công bố dự báo nhu cầu năng lượng thế giới sẽ tăng 1/3 trong vòng 20 năm tới nhờ các nền kinh tế đang phát triển, trong đó mức tăng của Ấn Độ sẽ còn vượt cả Trung Quốc.

Trong báo cáo triển vọng năng lượng 2019, BP cho rằng nhu cầu năng lượng sẽ tăng mạnh khoảng 1/3 do sự tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển, cùng với mức sống được cải thiện. Trong đó, Trung Quốc và Ấn Độ chiếm hơn 50% mức tăng trưởng tiêu thụ năng lượng trong khoảng thời gian dự báo. Theo báo cáo, sự chuyển giao của Trung Quốc sang mô hình phát triển kinh tế bền vững hơn sẽ dẫn tới việc đến giữa thập niên 2020, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc và trở thành thị trường có mức tăng lớn nhất thế giới, chiếm hơn 1/4 mức tăng nhu cầu năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là nước có thị trường năng lượng lớn nhất, với quy mô gấp gần 2 lần Ấn Độ vào năm 2040.

Tin cùng chuyên mục