Nhộn nhịp ngày hội Tam nông và sản phẩm làng nghề năm 2019 ở Hậu Giang

Tối 23-5, hàng ngàn người dân Hậu Giang đã tham dự Ngày hội Tam nông và sản phẩm làng nghề (OCOP) năm 2019 do Sở Công thương phối hợp với Sở NN-PTNT, Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang tổ chức.
Nhộn nhịp ngày hội Tam nông và sản phẩm làng nghề năm 2019 ở Hậu Giang

Hậu Giang là vùng đất có nhiều nông sản nổi tiếng như: Bưởi hồ lô, cá thát lát cườm, khóm Cầu Đúc…

“Ngày hội được tổ chức nhằm giới thiệu những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp, sản phẩm tiềm năng để phát triển OCOP của tỉnh; tôn vinh các thương hiệu, sản phẩm ngành nghề nông thôn; tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu trực tiếp giữa người nông dân với người tiêu dùng, các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp” - ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết.
Nhộn nhịp ngày hội Tam nông và sản phẩm làng nghề năm 2019 ở Hậu Giang ảnh 1 Nhiều trái cây nổi tiếng của Hậu Giang được khách tham quan tìm hiểu tại ngày hội

Ngày hội Tam nông cũng là cơ hội để Hậu Giang tăng cường xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng phục vụ nông thôn; khai thác mọi nguồn lực để hỗ trợ kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững.

Nhộn nhịp ngày hội Tam nông và sản phẩm làng nghề năm 2019 ở Hậu Giang ảnh 2 Bưởi hồ lô - thương hiệu do nhà vườn Hậu Giang tạo hình

Ngày hội Tam nông diễn ra từ ngày 23 đến 25-5, tại Công viên Xà No, thành phố Vị Thanh, với quy mô khoảng 250 gian hàng, bao gồm: gian hàng triển lãm thành tựu về sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của các địa phương trong tỉnh Hậu Giang; gian hàng phục vụ ngành nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc, thiết bị vật tư ngành nông nghiệp...

Nhộn nhịp ngày hội Tam nông và sản phẩm làng nghề năm 2019 ở Hậu Giang ảnh 3 Khóm Cầu Đúc - một thương hiệu nổi tiếng của Hậu Giang

Tham dự ngày hội Tam nông, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhận định: “Ngày hội Tam nông và sản phẩm làng nghề tại tỉnh Hậu Giang là hoạt động hết sức thiết thực, đáp ứng yêu cầu, xu hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện nay; tạo sự gắn kết 4 nhà: Nhà nông - Nhà nước - Nhà khoa họ c- Nhà doanh nghiệp. Hội Nông dân Việt Nam mong muốn chương trình được duy trì tổ chức thương xuyên; nhiều sản phẩm có giá trị, thương hiệu của các tập thể, cá nhân tham gia; tuyên truyền, quảng bá sản phẩm ngày càng rộng rãi trong nước và quốc tế”.

Tin cùng chuyên mục