Nhóm người Trung Quốc thuê biệt thự hoạt động tội phạm công nghệ cao

Kiểm tra 2 căn biệt thự và 1 căn nhà tại tỉnh Khánh Hoà, công an phát hiện 24 người Trung Quốc đang có hành vi sử dụng máy tính kết nối truy cập Internet với tốc độ cao có hoạt động phạm tội công nghệ cao.
Ngày 11-6, nguồn tin của phóng viên báo SGGP cho hay, Công an tỉnh Khánh Hoà vừa phát hiện và bắt giữ 1 nhóm đối tượng người Trung Quốc thuê biệt thự để hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao ở khu vực.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 9 giờ ngày 6-6, trinh sát Công an tỉnh Khánh Hoà đã tiến hành kiểm tra hành chính 2 căn biệt thự do bà Lê Thị Cho (52 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trường, làm quản lý) gồm: Biệt thự tại Lô 36 khu đô thị Ocean View Vĩnh Trường và Biệt thự tại LKS7 khu đô thị An Viên, phường Vĩnh Trường và căn nhà do ông Võ Văn Sơn (làm quản lý, 74 tuổi, ngụ Ô 2, Lô 35, Hòn Rớ, Phước Đồng).

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện có 24 người mang quốc tịch Trung Quốc đang có hành vi sử dụng máy tính kết nối truy cập Internet tốc độ cao để hoạt động phạm tội công nghệ cao.

Tại hiện trường công an thu giữ 3 CPU, 07 máy tính xách tay, 35 ĐTDĐ các loại, 10 máy tính bảng, 14 thiết bị ngoại vi chuyên dụng và nhiều thẻ ngân hàng nước ngoài.

Công an đã lập biên bản và đưa nhóm đối tượng về trụ sở làm việc. Qua làm việc, nhóm đối tượng người Trung Quốc khai nhận có liên quan đến việc thiết lập quản lý các trang web về game trực tuyến trái phép để đánh bạc.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục