Nhóm dân chơi thuê căn hộ ở chung cư Millennium “phê” ma tuý

Tiến hành ập vào kiểm tra căn hộ B.30.07 chung cư Millennium ở địa chỉ số 132 đường Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TPHCM, công an phát hiện nhóm dân chơi gồm nam nữ đang tổ chức phê ma tuý tập thể.
Nhóm dân chơi thuê căn hộ ở chung cư Millennium “phê” ma tuý tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH
Nhóm dân chơi thuê căn hộ ở chung cư Millennium “phê” ma tuý tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 20-12, Công an quận 4, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Phạm Phú Tuyên (SN 1990, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời, công an tiến hành xử phạt hình chính với hàng chục đối tượng khác về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy” và thông báo gửi về địa phương.

Nhóm dân chơi thuê căn hộ ở chung cư Millennium “phê” ma tuý ảnh 1 Đối tượng Tuyên tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 5 giờ 30 ngày 12-12, trinh sát Công an quận 4 đã tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ B.30.07 chung cư Millennium ở địa chỉ số 132 đường Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4.

Thời điểm kiểm tra công an phát hiện có 17 đối tượng gồm cả nam và nữ nghi sử dụng ma tuý. Công an thu giữ nhiều gói ny long chứa viên nén màu xanh, trắng nghi là ma tuý. Sau đó, công an đưa toàn bộ nhóm đối tượng cùng tang vật về trụ sở. Qua test nhanh, 16 đối tượng dương tính với chất ma tuý.

Nhóm dân chơi thuê căn hộ ở chung cư Millennium “phê” ma tuý ảnh 2 Nhóm đối tượng nam tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bước đầu, các đối tượng khai nhận số tang vật công an thu giữ là ma tuý và thừa nhận sử dụng ma tuý ở chung cư nói trên. Theo đó, rạng sáng 12-12, Lý Hoài Thương (SN 1988, ngụ quận 2) cùng nhóm bạn tổ chức sinh nhật ở quán nhậu ở đường Vĩnh Khánh, phường 10, quận 4.

Đến 4 giờ 30 cùng ngày, Tuyên rủ cả nhóm tiếp tục cuộc chơi bằng cách thuê căn hộ để cùng nhau sử dụng ma tuý thì cả nhóm đồng ý. Tuyên gọi điện cho Hảo (chưa rõ lai lịch) để thuê căn hộ Millennium với giá là 4 triệu đồng để vui chơi tới 12 giờ cùng ngày.

Nhóm dân chơi thuê căn hộ ở chung cư Millennium “phê” ma tuý ảnh 3 Nhóm các đối tượng nữ tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Sau đó, nhóm di chuyển tới căn hộ nói trên. Hảo cho biết đã để dưới nệm trong phòng ngủ của căn hộ 11 viên thuốc lắc và chấm khay với giá 250.000 đồng/viên thuốc lắc và 1 triệu đồng/chấm khay, cả nhóm chơi xong sẽ tính tiền sau.

Cả nhóm vào phòng mở nhạc và phê ma tuý tập thể với nhau. Qua xác minh lai lịch, có 2 đối tượng không có nơi cư trú. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục