Nhiều quận trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2018

Ngày 31–8, Quận ủy quận Bình Tân tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Cách Mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2–9 và trao tặng Huy hiệu Đảng cho 82 Đảng viên trên địa bàn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã đến dự.
Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các Đảng viên được trao Huy hiệu Đảng
Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các Đảng viên được trao Huy hiệu Đảng

Trong số các Đảng viên được trao Huy hiệu Đảng lần này có 3 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 21 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 28 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 

Nhiều quận trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2018 ảnh 1 Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho một Đảng viên tại quận Bình Tân vào sáng 31-8

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, để mang đến những thắng lợi mang tầm vóc lịch sử của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu ở công cuộc đổi mới có sự đóng góp to lớn của lớp lớp cha anh và thế hệ đảng viên đi trước, trong đó có các đồng chí cán bộ, đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này. Vì vậy, việc trao tặng Huy hiệu Đảng hôm nay càng có ý nghĩa cao quý hơn, đó là sự tôn vinh, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều quận trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2018 ảnh 2 Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự tôn vinh, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các đồng chí Đảng viên trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Lê Thanh Liêm bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến to lớn của các đồng chí cán bộ lão thành, các đảng viên. Đồng thời mong muốn các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy vai trò của người Đảng viên, phẩm chất đạo đức cách mạng, tham gia nhiều hơn vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, đơn vị; mãi luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng TPHCM, đất nước ngày càng giàu mạnh.

* Ngày 31-8, Quận ủy quận Tân Phú tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2018) và Quốc khánh nước Cộng hóa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2018), trao tặng Huân chương kháng chiến và trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã đến dự.
Nhiều quận trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2018 ảnh 3 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư chúc mừng những đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: ÁI CHÂN

Phát biểu ôn lại truyền thống, đồng chí Nguyễn Thành Chung, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú khẳng định: “Cách mạng Tháng Tám thành công dẫn đến sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí kiên cường của dân tộc ta, đã phát huy lên tầm cao mới trong cuộc đấu tranh do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo; là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, có tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén tạo thời cơ và chớp thời cơ ngàn năm có một, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Dịp này, Đảng bộ quận Tân Phú có hai cá nhân được nhận Huân chương kháng chiến hạng nhì, Huân chương kháng chiến hạng ba của Chủ tịch nước; 146 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó có 13 đồng chí được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 15 đồng chí được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng,  36 đồng chí được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 18 đồng chí được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 49 đồng chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

* Cùng ngày, Quận ủy quận 11 đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Trong đợt này, toàn Đảng bộ quận 11 có 60 đồng chí được nhận Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Cụ thể, đồng chí Phạm Thị Bồng, (Đảng bộ phường 11) nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, đồng chí Lê Văn Đương (Đảng bộ phường 15) nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, đồng chí Khổng Chiêu Lư (Đảng bộ phường 6) và đồng chí Nguyễn Anh Hoàng (Đảng bộ phường 10) nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 12 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 26 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Nhiều quận trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2018 ảnh 4 Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi đảng thuộc Đảng bộ quận 11. Ảnh: ÁI CHÂN

Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy quận 11 đánh giá cao những đóng góp công sức, trí tuệ của các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và địa phương. Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Ngô Văn Luận phát biểu mong rằng các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và tùy theo điều kiện, sức khỏe của bản thân mình sẽ tiếp tục nỗ lực tham gia đóng góp với Đảng bộ quận 11 thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tham gia xây dựng chi bộ khu phố trong sạch, vững mạnh để góp phần lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; đặc biệt quan tâm phát hiện, đào tạo nguồn cán bộ trẻ để bổ sung lực lượng cán bộ và công tác phát triển Đảng... 

* Ngày 31-8, Quận ủy quận 10 tổ chức Lễ trao Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng cho 159 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ quận. Trong đó, tiêu biểu có đồng chí Đại tá Hoàng Ngọc Thương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn pháo binh 368 thuộc Bộ Tư lệnh pháo binh – đơn vị đã từng tham gia các trận đánh trên các mặt trận Bình Trị Thiên, Thượng Lào, Nam Lào, Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nhiều quận trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2018 ảnh 5 Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: ÁI CHÂN

Đồng chí hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 2, Đảng bộ Khu phố 2, Phường 15, nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, tuy tuổi cao nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Hoặc đồng chí Đại tá Vũ Tào Hồng, nguyên Cục phó Cục huấn luyện, Phó Chỉ huy cơ sở II, Học viện Lục quân thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Khu phố 2, Phường 13 – nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, rất quan tâm và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vũng mạnh…

Đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10 bày tỏ sự trân trọng đối với đóng góp của những đảng viên kiên trung đã vượt qua khó khăn, thử thách, có những đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng đất nước, phát triển thành phố.

Tin cùng chuyên mục