Nhiều hoạt động ngoại giao với Triều Tiên

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên, ông Stephen Biegun, ngày 26-3 đã có các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên tại Trung Quốc. 
Ông Stephen Biegun. (Nguồn: Reuters)
Ông Stephen Biegun. (Nguồn: Reuters)

Theo truyền hình Asahi (Nhật Bản), ông Biegun gặp gỡ các quan chức Trung Quốc tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu, đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên, đã đàm phán với ông Biegun.

Ông Biegun được đánh giá là có khả năng theo đuổi việc nối lại đàm phán với Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Trung Quốc tiếp tục thực thi lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, theo Yonhap, Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yong cũng đã tới Bắc Kinh gặp các quan chức Trung Quốc trên đường thăm một số nước ở Đông Nam Á. Nội dung cuộc gặp không được tiết lộ. Cùng ngày, ông Kim Yeon-chul, ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố trước các nhà lập pháp Hàn Quốc tại phiên điều trần rằng, nên sử dụng đòn bẩy kinh tế để thúc đẩy Triều Tiên phi hạt nhân hóa.

Tin cùng chuyên mục