Nhiều hoạt động hướng đến “Ngày nhận thức về tự kỷ” lần thứ 2

Trong hai ngày 1 và 2-4, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM) đã diễn ra hội thảo đối thoại về các chính sách hỗ trợ người khuyết tật, trong đó có chứng rối loạn tự kỷ, giới thiệu các mô hình giải pháp hiện có về phát hiện sớm, can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập và hướng nghiệp dành cho trẻ tự kỷ.

(SGGP).- Trong hai ngày 1 và 2-4, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM) đã diễn ra hội thảo đối thoại về các chính sách hỗ trợ người khuyết tật, trong đó có chứng rối loạn tự kỷ, giới thiệu các mô hình giải pháp hiện có về phát hiện sớm, can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập và hướng nghiệp dành cho trẻ tự kỷ.

Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ. Ảnh: Porrentruy.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn tổ chức hội thi thể dục thể thao gồm các môn thi đấu như bơi lội, bóng đá, kéo co, nhảy bao bố, bật xa tại chỗ dành cho học sinh đến từ các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trường chuyên biệt ở 9 tỉnh, thành lớn trên cả nước là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Tiền Giang và TPHCM.

Đây là một trong những hoạt động hướng đến “Ngày nhận thức về tự kỷ” (2-4) do Bộ LĐTB-XH tổ chức lần thứ 2 tại TPHCM.

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục