Nhiên liệu tăng giá ở Ấn Độ: Bùng phát biểu tình

Ngày 10-9, nhiều doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và trường học ở nhiều địa phương buộc phải đóng cửa khi các cuộc biểu tình diễn ra khắp Ấn Độ nhằm phản đối giá xăng và dầu diesel tăng cao. 

Tại bang Bihar, Gujarat…, người biểu tình thậm chí còn có hành động quá khích, phá hoại xe cộ và cản trở hoạt động đường sắt và đường bộ. 

Hiện thuế các loại nhiên liệu xăng và dầu diesel ở Ấn Độ chiếm hơn 1/3 giá bán lẻ các nhiên liệu này và đây cũng là một trong nguồn thu ngân sách lớn nhất của Chính phủ Ấn Độ. 

Sự việc diễn ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 9 tháng nữa diễn ra tổng tuyển cử tại quốc gia châu Á này, trong khi một số cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào cuối năm nay. Một số đảng đối lập của Ấn Độ đã “bắt tay” tiến hành chiến dịch chống đối lần đầu tiên nhằm vào chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi.

Tin cùng chuyên mục