Nhật Bản nới lỏng tiêu chuẩn đối với điều dưỡng viên ngoại

Ngày 21-2, Chính phủ Nhật Bản cho biết có kế hoạch giảm bớt các yêu cầu về tiếng Nhật cho các thực tập viên kỹ thuật nước ngoài làm việc trong ngành điều dưỡng nhằm thu hút thêm lao động từ nước ngoài.

Theo Kyodo, Nhật Bản đã mở rộng cửa ngành chăm sóc điều dưỡng cho những người nước ngoài đến Nhật Bản làm thực tập sinh từ tháng 11-2017. Nhưng số lượng học viên tăng với tốc độ chậm do yêu cầu về trình độ tiếng Nhật cao hơn so với thực tập sinh các ngành khác. Cho đến tháng 2-2018, mới chỉ có khoảng 250 thực tập sinh nước ngoài làm việc trong lĩnh vực này.

Hiện nay, các điều dưỡng viên nước ngoài chỉ được gia hạn cư trú ở Nhật Bản với điều kiện họ vượt qua bài kiểm tra tiếng Nhật ở một trình độ nhất định. Nếu bài kiểm tra không đạt, họ sẽ phải trở về nước. Sắp tới, dự kiến những lao động này tiếp tục ở lại Nhật Bản thêm 2 năm với điều kiện họ cam kết tiếp tục học tiếng Nhật.

Tin cùng chuyên mục