Nhật Bản lại hứng bão lớn

Nhật Bản chuẩn bị hứng chịu một cơn bão mạnh với sức gió lên đến 200km/giờ đang tiến dần vào khu vực phía Đông quốc gia này. Cơn bão Jongdari được dự đoán sẽ kèm theo gió giật mạnh và mưa lớn, có thể gây lở đất tại miền Trung và Tây Nhật Bản khi đổ bộ vào đất liền lúc sáng sớm ngày 29-7. 
Dự báo vị trí và đường đi của cơn bão Jongdari. (Nguồn: accuweather.com)
Dự báo vị trí và đường đi của cơn bão Jongdari. (Nguồn: accuweather.com)

Một số chuyến bay trong ngày 28-7 đã bị hoãn. Cơ quan Khí tượng thủy văn Nhật Bản cảnh báo bão sẽ không suy yếu khi đổ bộ vào đất liền, sức gió có thể lên tới 200km/giờ kèm gió giật mạnh và thủy triều dâng cao. Những khu vực giáp biển Thái Bình Dương, lượng mưa ước tính lên tới 80mm/giờ. 

Bão kéo về chưa đầy một tháng sau khi các tỉnh miền Tây Nhật Bản bị tàn phá nặng nề bởi một cơn bão trước đó khiến 224 người thiệt mạng và phá hủy hàng chục ngàn nhà cửa. Vì vậy, người dân ở những khu vực chịu ảnh hưởng của đợt mưa ngập trước được khuyến cáo sẵn sàng ứng phó với tình trạng sạt lở và ngập lụt trong đợt bão mới này.

Tin cùng chuyên mục