Nhật Bản khử chất phóng xạ rò rỉ

Nhật Bản bắt đầu thực hiện việc khử chất thải phóng xạ hàm lượng thấp bị rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi sau hơn 6 năm nhà máy này ngừng hoạt động do thảm họa động đất và sóng thần hồi năm 2011. 
Nhật Bản tiến hành khử chất thải phóng xạ rò rỉ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Ảnh: Kyodo
Nhật Bản tiến hành khử chất thải phóng xạ rò rỉ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Ảnh: Kyodo
Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, hiện có tổng cộng khoảng 200.000 tấn chất thải phóng xạ bị rò rỉ từ nhà máy trên tại 11 tỉnh thành, trong đó phần lớn tại tỉnh Fukushima.
Việc khử chất thải phóng xạ dự kiến sẽ được tiến hành tại 11 tỉnh thành, nhưng mới chỉ có tỉnh Fukushima thực hiện, các tỉnh còn lại bị người dân địa phương phản đối. Riêng tại Fukushima, sẽ phải mất 6 năm để loại bỏ hoàn toàn chất thải trên.
Cách đây 4 năm, Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu tỉnh Fukushima khử chất thải phóng xạ rò rỉ từ nhà máy này tại địa điểm nêu trên.
Để người dân địa phương bớt lo ngại, chính phủ đã quốc hữu hóa và cho gia cố khu vực khử chất thải phóng xạ để tránh tình trạng nước mưa ngấm vào bên trong khu vực này.  

Tin cùng chuyên mục