Nhật Bản giám sát chặt tàu sân bay Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 25-12 cho biết, một tàu khu trục phòng vệ của nước này đã phát hiện tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện ở khu vực giữa biển Hoa Đông trong ngày 24-12 và đang tiếp tục di chuyển về phía Đông.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 25-12 cho biết, một tàu khu trục phòng vệ của nước này đã phát hiện tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện ở khu vực giữa biển Hoa Đông trong ngày 24-12 và đang tiếp tục di chuyển về phía Đông.

Theo bộ trên, tàu Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, đã xuất hiện cùng đội 7 tàu hộ tống, gồm 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, 3 khinh hạm và một tàu tiếp tế. Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản cho biết đang giám sát chặt chẽ tình hình.

Trước đó, Tân Hoa xã đưa tin, một đội tàu của Trung Quốc, trong đó có tàu sân bay Liêu Ninh, đã lên đường tới vùng biển phía Tây Thái Bình Dương để tiến hành một cuộc tập trận thường kỳ. Đây là lần đầu tiên tàu Liêu Ninh tham gia tập trận tại vùng biển xa. Theo nhật báo Hoàn Cầu (Trung Quốc), sắp tới, tàu sân bay Liêu Ninh sẽ tham gia diễn tập ở các vùng biển Bột Hải, Hoàng Hải, Hoa Đông và biển Đông.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục