Nhân viên đâm chết quản lý Trung tâm Điện máy Quốc Anh

Ngày 25-7, Công an quận 12 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ một vụ án mạng xảy ra tại Trung tâm Điện máy Quốc Anh trên đường Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận.
Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Đồng thời, công an đang tiến hành tạm giữ nghi can tên là Huy (khoảng 30 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh, là nhân viên của Trung tâm Điện máy Quốc Anh) để lấy lời khai làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Thái Văn Nh. (34 tuổi, là quản lý Trung tâm Điện máy Quốc Anh) điều khiển xe máy đi tới Trung tâm Điện máy Quốc Anh trên đường Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, để làm việc như mọi ngày.

Nhân viên đâm chết quản lý Trung tâm Điện máy Quốc Anh ảnh 1 Hiện trường vụ án mạng
Khi ông Nh. vừa xuống xe thì Huy cầm dao đi bộ từ trạm chờ xe buýt bên kia đường tới ôm ông Nh. và dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi đổ gục. 

Người dân cùng nhân viên của trung tâm điện máy phát hiện chạy lại khống chế Huy cùng tang vật giao cho công an.

Ông Nh. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 12 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một số nhân viên ở Trung tâm Điện máy Quốc Anh cho biết, Huy mới xin vào làm việc cách đây vài ngày. 

Tin cùng chuyên mục