Nhai bánh mì, uống nước lọc cầm hơi cứu kho sợi 700 tấn hết cháy rồi lại cháy

Thời gian chữa cháy quá dài cả ngày lẫn đêm nên cán bộ chiến sĩ PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đành phải thay nhau, người dùng vòi phun nước, người uống nước lọc, người nhai vội mẩu bánh mì cầm hơi trên mái tôn nhà kho giữa trời nắng nóng, rồi lại tiếp tục làm nhiệm vụ thay cho người khác ra tạm nghỉ…
Nhai bánh mì cầm hơi trong lúc chữa cháy kho sợi của Công ty CP Sợi Phú Nam
Nhai bánh mì cầm hơi trong lúc chữa cháy kho sợi của Công ty CP Sợi Phú Nam

Đến 14 giờ 30 chiều 24-7, sau 24 giờ đồng hồ nỗ lực liên tục triển khai nhiều phương án cứu hỏa, lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế mới lại cơ bản khống chế và dập tắt được những đám cháy lớn tại kho sợi nguyên liệu của Công ty CP sợi Phú Nam thuộc Khu công nghiệp Phú Bài (Thừa Thiên – Huế).

Tuy nhiên, số lượng sợi bén lửa đang cháy âm ỉ trong kho sợi khoảng 700 tấn vẫn còn rất nhiều nên lực lượng chữa cháy tiến hành phun nước làm nguội, kịp thời dập tắt những đốm lửa có nguy cơ bùng phát, lan rộng thành đám cháy lớn, đồng thời, hì hục di chuyển những đống sợi lớn từ kho ra bên ngoài trong điều kiện khói khí bao trùm.

Nhai bánh mì, uống nước lọc cầm hơi cứu kho sợi 700 tấn hết cháy rồi lại cháy ảnh 1
Nhai bánh mì, uống nước lọc cầm hơi cứu kho sợi 700 tấn hết cháy rồi lại cháy ảnh 2
Nhai bánh mì, uống nước lọc cầm hơi cứu kho sợi 700 tấn hết cháy rồi lại cháy ảnh 3
Nhai bánh mì, uống nước lọc cầm hơi cứu kho sợi 700 tấn hết cháy rồi lại cháy ảnh 4 Nỗ lực dập lửa tại kho sợi của Công ty  CP  Sợi Phú Nam

Như SGGP đã thông tin, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 23-7, kho chứa sợi của Công ty CP Sợi Phú Nam ở Khu công nghiệp Phú Bài rộng hàng ngàn mét bốc cháy dữ dội. Vật liệu trong kho hàng này chủ yếu là sợi nên đám cháy lan rộng, khiến cột khói bốc cao bao trùm cả khu công nghiệp.

Nhai bánh mì, uống nước lọc cầm hơi cứu kho sợi 700 tấn hết cháy rồi lại cháy ảnh 6
Nhai bánh mì, uống nước lọc cầm hơi cứu kho sợi 700 tấn hết cháy rồi lại cháy ảnh 7
Nhai bánh mì, uống nước lọc cầm hơi cứu kho sợi 700 tấn hết cháy rồi lại cháy ảnh 8
Nhai bánh mì, uống nước lọc cầm hơi cứu kho sợi 700 tấn hết cháy rồi lại cháy ảnh 9 Nhai bánh mì, uống nước lọc cầm hơi rồi nằm vật trên mái tôn nghỉ tạm trước lúc làm nhiệm trở lại thay cho đồng đội tạm nghỉ...

Sau 2 lần cơ bản khống chế được đám cháy lớn vào lúc 17 giờ và 21 giờ ngày 23-7, lực lượng chữa cháy chưa kịp nghỉ ngơi thì bất ngờ vào khoảng 0 giờ sáng 24-7, ngọn lửa trong kho sợi lại bốc cháy dữ dội trở lại nên lực lượng chữa cháy tiếp tục đánh vật với "giặc lửa".

Thời gian chữa cháy quá dài, cả ngày lẫn đêm nên cán bộ chiến sĩ PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đành phải thay nhau, người dùng vòi phun nước, người uống nước lọc, người nhai vội mẩu bánh mì cầm hơi trên mái tôn nhà kho giữa trời nắng nóng, rồi lại tiếp tục làm nhiệm vụ thay cho người khác ra tạm nghỉ…

Nhai bánh mì, uống nước lọc cầm hơi cứu kho sợi 700 tấn hết cháy rồi lại cháy ảnh 10
Nhai bánh mì, uống nước lọc cầm hơi cứu kho sợi 700 tấn hết cháy rồi lại cháy ảnh 11
Nhai bánh mì, uống nước lọc cầm hơi cứu kho sợi 700 tấn hết cháy rồi lại cháy ảnh 12
Nhai bánh mì, uống nước lọc cầm hơi cứu kho sợi 700 tấn hết cháy rồi lại cháy ảnh 13 Mọi vất vả, mệt nhọc tan biến sau khi đám cháy lớn được khống chế

Tin cùng chuyên mục