Nhà Trắng xác nhận con trai Bin Laden bị tiêu diệt

Thông cáo của Nhà Trắng ngày 14-9 cho biết, Hamza bin Laden, con trai và là người thừa kế được chỉ định của Osama bin Laden, nhân vật sáng lập mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch do Mỹ dẫn đầu chống khủng bố dọc biên giới Afghanistan-Pakistan. 
Hamza bin Laden
Hamza bin Laden

Nhà Trắng không cho biết thời điểm Hamza bị tiêu diệt.

Hamza, khoảng 30 tuổi, con trai người vợ thứ 3 của Osama bin Laden và là con thứ 15 trong số 20 người con của trùm khủng bố này đã ở bên cạnh cha mình ở Afghanistan trước sự kiện nước Mỹ bị tấn công ngày 11-9-2001. Hamza cũng dành thời gian ở với cha mình tại Pakistan sau khi Mỹ tấn công Afghanistan.

Bộ Ngoại giao Mỹ liệt Hamza vào danh sách khủng bố toàn cầu và treo giải thưởng 1 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về nơi ẩn náu của y. 

Tin cùng chuyên mục