Nhà sáng lập WikiLeaks can thiệp vào bầu cử Mỹ

CNN dẫn lời cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 16-7 tuyên bố người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange, đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 trong thời gian ông này ở Đại sứ quán Ecuador ở London. 
Julian Assange tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) . Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Julian Assange tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) . Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN


Tuyên bố này diễn ra sau khi CNN công bố chi tiết về cách Assange biến Đại sứ quán Ecuador thành một trụ sở can thiệp vào cuộc bầu cử đó.

Julian Assange hiện đang thụ án 50 tuần trong một nhà tù ở Anh vì không nộp tiền bảo lãnh. Nhà sáng lập WikiLeaks đang chống lại việc dẫn độ về Mỹ, nơi ông bị truy nã vì tiết lộ hơn 750.000 tài liệu mật thông qua cựu binh Mỹ Chelsea Manning. Trong các cáo buộc này, không có cáo buộc  chống lại ông Assange liên quan đến vụ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Tin cùng chuyên mục