Nguy cơ thiếu hụt quỹ GCF

Việc thiếu hụt ngân sách đang tác động xấu đến những nỗ lực của Quỹ Khí hậu xanh (GCF) trong việc giúp các nước nghèo đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Đây là cảnh báo mới đây của cựu Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Ban Ki-moon. Ông hiện là Chủ tịch Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu - 1 đối tác của GCF.

GCF được thành lập năm 2010, khi LHQ thảo luận về tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu nhằm thúc đẩy sử dụng hiệu quả số tiền 100 tỷ USD/năm mà các quốc gia giàu có cam kết ủng hộ các nước đang phát triển từ thời điểm đó đến năm 2020 để hạn chế lượng khí thải carbon, cũng như giảm thiểu các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Cựu Tổng Thư ký Ban Ki-moon bày tỏ quan ngại việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu sẽ khiến mục tiêu đóng góp 100 tỷ USD/năm đến năm 2020 khó đạt được. 

Tin cùng chuyên mục