Nguồn vốn chính sách cho đồng bào dân tộc vay chuộc đất còn tồn trên 7 tỷ đồng

Từ năm 2014 đến nay, nguồn vốn chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Cà Mau vay chuộc đất còn tồn tại ngân hàng trên 7 tỷ đồng.

Khu tái định canh định cư vàm kênh Lung Ranh có nhiều hộ dân bỏ đi nơi khác

Ngày 7-12, báo cáo thẩm tra của Ban dân tộc tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX, ông Trần Chánh Quang, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh Cà Mau, cho biết về tình hình thực hiện chính sách dân tộc năm 2017, các chính sách dân tộc tiếp tục được lãnh đạo tinh quan tâm, chú trọng tổ chức thực hiện có nhiều kết quả.

Tuy nhiên, theo ông Quang, việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số mặt hạn chế. Việc thực hiện các dự án định canh định cư tập trung chưa gắn với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tạo thu nhập, từ đó hiệu quả chính sách này còn nhiều hạn chế, chưa được phát huy. Cụ thể: tại dự án định canh định cư vàm kênh Lung Ranh (xã Khảnh Hội, huyện U Minh) đã có 35/85 hộ cất nhà đã bỏ nhà đi nơi khác kiếm sống, do tại đây không tim được việc làm.

Chính sách vay vốn để chuộc đất sản xuất từ năm 2014 đến nay chưa thực hiện được, hiện nay nguồn vốn cho vay chuộc đất còn tồn tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 7,15 tỷ đồng. Công tác đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số có nơi chưa gắn với giải quyết việc làm; nhiều nơi định cư của bà con không đất sản xuất, thiếu tư liệu sản xuất, việc làm không ổn định, đời sống rất khó khăn.

Tin cùng chuyên mục