Người Trung Quốc chuộng thanh toán trực tuyến

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố báo cáo cho biết, hơn 76% người trưởng thành ở nước này đã thực hiện tổng cộng 160 tỷ giao dịch thanh toán trực tuyến nội địa trong năm 2017, với tổng giá trị lên tới 3.759 tỷ nhân dân tệ (tương đương 543.000 tỷ USD), tăng 1,97% so với cùng kỳ năm 2016.
Người dân mua đồ ăn nhanh bằng dịch vụ thanh toán qua điện thoại ở Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 23-8-2018. Ảnh: THX
Người dân mua đồ ăn nhanh bằng dịch vụ thanh toán qua điện thoại ở Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 23-8-2018. Ảnh: THX

Thanh toán điện tử đang được sử dụng ở Trung Quốc để thanh toán mọi thứ, từ mua sắm trực tuyến, các hóa đơn bệnh viện và các khoản chi tiêu thường nhật, như hóa đơn tiền điện, tiền nước.

Thanh toán điện tử cũng đã xâm nhập vào các khu vực nông thôn kém phát triển của Trung Quốc. Gần đây, các ứng dụng thanh toán điện tử của Trung Quốc đang mở rộng phạm vi, vươn tới thị trường thanh toán toàn cầu.

Ứng dụng Wechat Pay của hãng Tencent hiện đang được sử dụng tại 20 quốc gia, trong khi ứng dụng Alipay cung cấp dịch vụ thanh toán tại gần 40 nước.

Tin cùng chuyên mục