Người Hàn Quốc thay đổi thói quen ăn thịt chó

Ngày càng ít người ở Seoul ăn thịt chó và có tới gần 40% số nhà hàng bán thịt chó đã phải đóng cửa trong hơn 10 năm qua.
Người Hàn Quốc thay đổi thói quen ăn thịt chó
Theo chính quyền thành phố Seoul, số nhà hàng phục vụ thịt chó đã giảm từ 528 nhà hàng trong năm 2005 xuống còn 329 nhà hàng trong năm 2014. Nhiều nhà hàng bán thịt chó trước đây hoặc phải đóng cửa hoặc phải thay đổi thực đơn, thậm chí đổi tên.

Kết quả thăm dò dư luận cho thấy phần lớn thanh thiếu niên Hàn Quốc hiện nay không còn muốn ăn thịt chó. Đa số những người thích ăn thịt chó hiện nay ở độ tuổi 50-60. 

Tin cùng chuyên mục