Người đứng đầu chính quyền hành pháp lãnh thổ Đài Loan từ chức

Ngày 7-9, người đứng đầu chính quyền hành pháp lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), ông Lưu Triệu Huyền đã đệ đơn từ chức thừa nhận trách nhiệm trong việc chậm xử lý hậu quả của cơn bão Morakot tràn vào lãnh thổ này tháng trước.

Ngày 7-9, người đứng đầu chính quyền hành pháp lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), ông Lưu Triệu Huyền đã đệ đơn từ chức thừa nhận trách nhiệm trong việc chậm xử lý hậu quả của cơn bão Morakot tràn vào lãnh thổ này tháng trước.
 
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Đài Bắc, ông Lưu cho biết đã có hơn 700 người chết vì bão Morakot và ông chịu trách nhiệm chính trị về việc chậm khắc phục hậu quả của cơn bão này. Như vậy, ông Lưu là quan chức cấp cao nhất và là quan chức thứ ba của chính quyền lãnh thổ Đài Loan từ chức do bão Morakot.
 
 Trước đó, người đứng đầu cơ quan quân sự Trần Triệu Mẫn và chánh văn phòng của ông Lưu cũng đã từ chức để nhận trách nhiệm về việc đáp ứng chậm trễ sau trận bão Morakot. Chính quyền lãnh thổ Đài Loan đã ra lệnh điều tra về việc xử lý sai trái trong các nỗ lực cứu trợ sau trận bão.
 
Đến nay ngoài 700 người chết cũng còn hàng trăm người vẫn bị coi là mất tích trong các vụ lũ lụt và đất chuồi do bão gây ra. Thiệt hại do cơn bão Morakot ước tính khoảng 3 tỷ USD.


K.M. (Theo AFP)
 

Tin cùng chuyên mục