Người đàn ông dùng xăng phóng hỏa khiến 2 người bị bỏng

Vì mâu thuẫn nên đối tượng Thanh đi mua xăng đốt phòng bà V. khiến bà hoảng sợ hô hoán bỏ chạy. Trong lúc dập lửa, 2 người hàng xóm bị xăng dính vào bén lửa gây bỏng nặng.


Đối tượng Thanh tại cơ quan công an.
Đối tượng Thanh tại cơ quan công an.

Ngày 30-8, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang giữ đối tượng Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi dùng xăng phóng hoả đốt phòng trọ khiến 2 người bỏng nặng. Nạn nhân là anh Trịnh Xuân Vinh (39 tuổi) và anh Lâm Trọng Hiếu (30 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức).

Theo điều tra, Thanh và bà V. T. V. (49 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) có tình cảm với nhau khoảng 3 năm. Gần đây, cả 2 phát sinh mâu thuẫn do Thanh ghen tuông nên thường xuyên cự cãi.

Tối 26-8, Thanh đi nhậu và trở về phòng trọ nhưng bà V. ngủ nên không cho Thanh vào phòng. Sau đó, Thanh tiếp tục đi nhậu và nảy sinh ý định dùng xăng đốt phòng trọ của bà V. rồi tự tử.

Sáng sớm ngày 26-8, Thanh mua xăng chứa trong 2 chai nhựa rồi tìm đến nhà trọ bà V.. Lúc này, Thanh thấy bà còn ngủ nên mở cửa sổ dùng quẹt lửa đốt vào chai xăng ném vào phòng. Bà V. phát hiện nên mở cửa chạy ra ngoài hô hoán. Thanh chạy vào dập lửa thì anh Vinh và Hiếu (là hàng xóm) thấy vậy nên hỗ trợ dập lửa.

Trong lúc dập lửa, Thanh để chai xăng còn lại xuống đất nên bị lửa lan bốc cháy. Thanh dùng chân đá ra ngoài trúng vào người anh Vinh và anh Hiếu gây bỏng. Thanh hoảng sợ tẩu thoát khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được người dân dập lửa đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét Thanh.

Biết không thoát tội, Thanh tới công an đầu thú. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục