Ngủ say ngoài đường, bị trộm tài sản

Nhìn thấy một người đàn ông say xỉn nằm trên lề đường, đối tượng này tấp xe vào, xuống xe thò tay lấy chiếc điện thoại di động trong túi áo người đàn ông này rồi bỏ đi.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm
Đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm

Vào lúc 2 giờ sáng 28-6, trên đường tuần tra, tổ trinh sát của Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận 1 TPHCM phát hiện một thanh niên điều khiển xe gắn máy mang biển số 59 L2 - 351.20 có biểu hiện nghi vấn nên bám theo qua nhiều tuyến đường.

Đến trước nhà số 113 Hai Bà Trưng phường Bến Nghé quận 1, nhìn thấy một người đàn ông say xỉn nằm trên lề đường, đối tượng này tấp xe vào, xuống xe thò tay lấy chiếc điện thoại di động trong túi áo người đàn ông này rồi bỏ đi.

Lập tức, tổ trinh sát đuổi theo. Đến giao lộ Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế, tổ trinh sát ép xe, khống chế bắt giữ đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở Công an phường Bến Nghé làm việc. Tại đây, đối tượng khai tên Nguyễn Hoàng Tâm, SN 1985, ngụ quận 8.

Ngủ say ngoài đường, bị trộm tài sản ảnh 1
 
Ngủ say ngoài đường, bị trộm tài sản ảnh 2 Tang vật trong vụ án

Cùng thời điểm trên, tổ trinh sát khác của Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận 1 trên đường tuần tra phòng, chống tội phạm phát hiện một đối tượng điều khiển xe gắn máy mang biển số 60 N6 - 8541 lưu thông trên đường Lê Lai có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Đến trạm xe buýt tại góc đường Lê Lai - Trương Định phường Phạm Ngũ Lão quận 1, nhìn thấy một người đàn ông đang nằm ngủ tại nhà chờ xe buýt, đối tượng này chạy đến khu vực đường Phan Chu Trinh phường Bến Thành quận 1 cất xe rồi đi bộ quay lại nhà chờ xe buýt. Sau khi áp sát, lấy chiếc điện thoại di động của người đàn ông đang nằm ngủ, đối tượng này bỏ đi nhưng bị tổ trinh sát bắt giữ. Tại trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão, đối tượng này khai nhận tên Nguyễn Hữu Quý, SN 1968, ngụ quận 2.

Đối tượng Nguyễn Hữu Quý
Ngủ say ngoài đường, bị trộm tài sản ảnh 4
 
Ngủ say ngoài đường, bị trộm tài sản ảnh 5 Phương tiện các đối tượng sử dụng để tìm "con mồi"

Tin cùng chuyên mục