Nghi vấn bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước sinh hoạt nhà hàng xóm rồi bỏ trốn

Khi đang tắm, bà H. phát hiện nước sinh hoạt có mùi hôi khó chịu như mùi thuốc diệt cỏ liền kêu con trai lên kiểm tra bể nước thì phát hiện 1 đối tượng nghi đã đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước sinh hoạt. Người này sau đó đã nhảy xuống đất, tháo chạy.

Ngày 12-10, đối tượng Trần Hữu Nghĩa (25 tuổi, trú thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Bình Định) đã đến Công an xã Phước Hòa đầu thú và khai nhận là người xuất hiện tại nhà bà Nguyễn T.H. (thôn Bình Lâm) vào buổi chiều ngày 11-10.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 11-10, sau khi nấu cơm chiều, bà H. đi tắm thì phát hiện nước sinh hoạt của gia đình có mùi hôi bất thường, như mùi thuốc diệt cỏ.

Bà H. liền hô hoán, kêu con trai của mình là Trần T.H., leo lên bể nước, đặt ở trên mái nhà tắm để kiểm tra.

Lúc này, trên bể nước có 1 người thanh niên khác, bất ngờ lao xuống đất, bỏ chạy.

Gia đình bà H. nghi đó là Trần Hữu Nghĩa liền báo ngay cho đơn vị chức năng.

Chiều 12-10, Công an huyện Tuy Phước cũng đã xác nhận về vụ việc trên. Tới đây, Công an huyện Tuy Phước sẽ tiến hành mời đơn vị nghiệp vụ của tỉnh đến để khám nghiệm, xét nghiệm nguồn nước tại nhà bà H.

Hiện, Công an huyện Tuy Phước đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, nên chưa có hình thức giam giữ đối với Trần Hữu Nghĩa.

Tin cùng chuyên mục