Nghêu nuôi chết sau mưa lũ, người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng

Ngày 16-9, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, lấy các mẫu để phân tích, xét nghiệm tìm nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nghêu nuôi bị chết ở địa bàn xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Nghêu nuôi chết khiến người dân bị thiệt hại nặng
Nghêu nuôi chết khiến người dân bị thiệt hại nặng
Trước đó, sau ảnh hưởng của bão số 4 và đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, nhiều hộ dân ở xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện nghêu nuôi và nghêu thương phẩm nuôi ở khu vực ven cửa biển bất ngờ bị chết hàng loạt trắng bãi nuôi nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Ông Lê Văn Thuận (ở thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ), cho biết, vào tháng 7 vừa qua, gia đình ông đầu tư hơn 500 triệu đồng mua 27 tấn nghêu giống về thả nuôi trên diện tích 2,4ha ở cửa biển thuộc địa phận của xã Mai Phụ. Nhưng sau đợt mưa lũ những ngày đầu tháng 9-2019, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh kết hợp với cống sông bara Đò Điệm xả lũ khiến khu vực nuôi nghêu bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chỉ ít ngày sau, hàng chục tấn nghêu giống và nghêu thương phẩm bắt đầu chết rải rác và sau đó chết hàng loạt.

“Chúng tôi phát hiện nghêu chết rải rác từ ngày 9-9-2019. Còn hiện tượng nghêu chết hàng loạt thì từ ngày 11-9 cho đến nay. Riêng gia đình tôi nghêu bị chết trắng gần như toàn bộ, thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng. Hai ngày vừa qua, gia đình tôi phải bỏ tiền thuê người dân ra thu gom xác nghêu chết đem đi đổ bỏ và thu hoạch số còn lại để hy vọng sẽ vớt vát lại phần nào tài sản...”, ông Thuận cho biết.

Theo lãnh đạo UBND xã Mai Phụ, trên địa bàn xã hiện có 36 hộ dân nuôi nghêu trên diện tích khoảng 80ha ở vùng ven cửa biển. Qua khảo sát bước đầu, tất cả các hộ dân đều có nghêu nuôi bị chết với tỷ lệ khoảng từ 50-90%, thậm chí có hộ nuôi bị mất trắng toàn bộ. Ước tính người dân ở đây bị thiệt hại hàng tỷ đồng.

Theo nhận định, nguyên nhân bước đầu khiến nghêu nuôi bị chết, là do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài trong thời gian vừa qua làm nước biển ở khu vực nuôi nghêu bị ngọt hóa. Đặc biệt, tình trạng cống sông bara Đò Điệm xả lũ cuốn theo lượng lớn bèo tây đổ về, xác bèo tây đọng lại phân hủy đã gây ô nhiễm môi trường nước.

Hiện người nuôi nghêu đang thuê lao động ra bãi nhặt xác nghêu chết, xử lý vệ sinh đồng bãi để tránh gây ô nhiễm môi trường. Phía chính quyền địa phương cũng sẽ có kiến nghị lên huyện và các ngành chức năng xem xét có chính sách hỗ trợ, động viên người dân nuôi nghêu để sớm ổn định nuôi trồng trong thời gian tới.

>> Một số hình ảnh nghêu chết sau mưa lũ ở xã Mai Phụ, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Nghêu nuôi chết sau mưa lũ, người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng ảnh 1
Nghêu nuôi chết sau mưa lũ, người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng ảnh 2
Nghêu nuôi chết sau mưa lũ, người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng ảnh 3
Nghêu nuôi chết sau mưa lũ, người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng ảnh 4
Nghêu nuôi chết sau mưa lũ, người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng ảnh 5
Nghêu nuôi chết sau mưa lũ, người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng ảnh 6
Nghêu nuôi chết sau mưa lũ, người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng ảnh 7
Nghêu nuôi chết sau mưa lũ, người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng ảnh 8
Nghêu nuôi chết sau mưa lũ, người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng ảnh 9
Nghêu nuôi chết sau mưa lũ, người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng ảnh 10
Nghêu nuôi chết sau mưa lũ, người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng ảnh 11
Nghêu nuôi chết sau mưa lũ, người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng ảnh 12
Nghêu nuôi chết sau mưa lũ, người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng ảnh 13

Tin cùng chuyên mục