Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành ngày hội của nhân dân

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở; qua đó trở thành hoạt động xã hội thiết thực.

Sáng 23-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổng kết 15 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn TPHCM, giai đoạn 2003-2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội TP và Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận huyện.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở; qua đó trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hàng năm ở khu dân cư trở thành ngày hội của nhân dân tôn vinh, giới thiệu ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, thắt chặt tình đoàn kết, đùm bọc, hỗ trợ, tương thân tương ái trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều mô hình, cách làm hay trong tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương được các đại biểu tham dự đánh giá cao như: Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Tân và huyện Củ Chi.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp đánh giá cao kết quả tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư của các quận huyện trên địa bàn TPHCM ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia, trở thành ngày hội toàn dân chung tay xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực đến đời sống của người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cần quan tâm, đầu tư, nâng chất ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm để thu hút nhiều hơn nữa nguồn lực xã hội và sự tham gia của đông đảo các giới đồng bào, các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tặng bằng khen cho 21 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, giai đoàn 2003-2018.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp (giữa) trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Tin cùng chuyên mục