Ngành mầm non tiềm ẩn nạn bạo hành trẻ

“Cần có quy định về hướng dẫn an toàn cho trẻ” là ý kiến của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non diễn ra sáng 9-8 tại TP Nha Trang. 

Liên hệ đến cái chết thương tâm của một học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Trường Gateway (Hà Nội), bộ trưởng yêu cầu rà soát các cơ chế chính sách hiện nay để thay thế, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời hoặc ban hành mới để phù hợp với tình hình thực tế, nhất là quy định về hướng dẫn an toàn cho trẻ, dịch vụ đưa đón học sinh đến trường. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng cho biết, nhiều nội dung liên quan đến giáo dục như ngành mầm non còn tiềm ẩn tình trạng bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập, quy hoạch mạng lưới trường lớp, tình trạng thiếu giáo viên… 

Tin cùng chuyên mục