Ngang nhiên xây kè 30m ngăn hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt

Thêm một công trình xây dựng không phép hiện hữu trên mặt hồ Tuyền Lâm (thuộc Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm) không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

 

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường đầu tư xây dựng tại Khu trung tâm giải trí du lịch, hội nghị cao cấp của Công ty cổ phần đầu tư Lan Anh Đà Lạt. 

Trước đó, qua kiểm tra, Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm phát hiện tại khu vực dự án Khu trung tâm giải trí du lịch, hội nghị cao cấp của Công ty cổ phần đầu tư Lan Anh Đà Lạt, đơn vị chủ đầu tư đã cho xây dựng "chui" một bờ kè dài khoảng 30m, cao 2m và mặt trên rộng khoảng 30cm với kết cấu bê tông cốt thép chịu lực.
Ngang nhiên xây kè 30m ngăn hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt ảnh 1 Bờ kè không phép ngăn một nhánh của hồ Tuyền Lâm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Khi cơ quan chức năng phát hiện xử lý, công trình đã cơ bản hoàn thiện phần thô với bờ kè bê tông chắc chắn.

Điều đáng chú ý là khu vực xây dựng không phép chỉ cách nhà điều hành Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm chỉ vài trăm mét nhưng không được xử lý dứt điểm ngay từ đầu.
Ngang nhiên xây kè 30m ngăn hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt ảnh 2 Bờ kè đã hoàn thiện phần thô với bức tường bê tông chắc chắn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Ngang nhiên xây kè 30m ngăn hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt ảnh 3 Công trình không phép chỉ cách nhà điều hành Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm (khoanh tròn bên phải) chỉ vài trăm mét. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Quan sát từ phía xa, kè bê tông ngăn hẳn một nhánh hồ Tuyền Lâm đã vi phạm nghiêm trọng khu vực bảo vệ 1, di tích thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Ngang nhiên xây kè 30m ngăn hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt ảnh 4 Màu nước một góc của hồ Tuyền Lâm bị thay đổi do công trình không phép. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh tình trạng nhiều công trình xây dựng không phép, sai phép diễn ra tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đã ảnh hưởng tới hình ảnh thơ mộng của thắng cảnh này.

Tin cùng chuyên mục