Ngân hàng Thụy Sĩ bồi thường thiệt hại vì thiếu trách nhiệm

Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS đã đồng ý trả 885 triệu USD để bồi thường cho hai tập đoàn tín dụng địa ốc là Fannie Mae và Freddie Mac của Mỹ. Cơ quan tài chính nhà đất liên bang Mỹ (FHFA) đã đại diện hai tập đoàn trên kiện UBS vi phạm luật của Mỹ khi bán các trái phiếu và chứng khoán được đảm bảo bằng các tài sản thế chấp trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2007 cho hai tập đoàn này. UBS sẽ phải trả khoảng 415 triệu USD cho Fannie và 470 triệu USD cho Freddie.

Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS đã đồng ý trả 885 triệu USD để bồi thường cho hai tập đoàn tín dụng địa ốc là Fannie Mae và Freddie Mac của Mỹ. Cơ quan tài chính nhà đất liên bang Mỹ (FHFA) đã đại diện hai tập đoàn trên kiện UBS vi phạm luật của Mỹ khi bán các trái phiếu và chứng khoán được đảm bảo bằng các tài sản thế chấp trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2007 cho hai tập đoàn này. UBS sẽ phải trả khoảng 415 triệu USD cho Fannie và 470 triệu USD cho Freddie.

Năm 2001, FHFA đã kiện UBS và 17 ngân hàng khác vì đã không tư vấn đầy đủ cho khách hàng khi bán các chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản thế chấp trị giá tổng cộng 200 tỷ USD trong những năm xảy ra “bong bóng nhà đất”. Hồi đầu năm nay, ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ Credit Suisse ước tính các ngân hàng châu Âu có thể phải chi tới 11 tỷ USD để giải quyết các vụ kiện này.

HẠNH CHI

Tin cùng chuyên mục