Ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài

Chiều 2-8, Bộ Tư lệnh vùng 3 hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) TP Đà Nẵng, và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi phát động chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.
Tham dự có đại diện lãnh đạo cơ quan ban, ngành TP Đà Nẵng, Sở NN-PTNT và Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và hơn 100 ngư dân đại diện cho ngư dân của TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành khác.
Quang cảnh diễn ra chương trình

Thực hiện Chương trình số 4748 ngày 22-4-2019 của Bộ Tư lệnh Hải quân về triển khai thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; chủ trương của các tỉnh, thành phố về thực hiện giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái pháp luật, chương trình nhằm vận động hỗ trợ, giúp đỡ bà con ngư dân khai thác thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài ảnh 2 Ông Mai Trọng Định, Chính ủy Vùng 3 Hải quân phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Mai Trọng Định, Chính ủy Vùng 3 Hải quân cho biết, thông qua chương trình này, Bộ Tư lệnh Vùng 3 sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương nắm chắc tình hình, triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể, đảm bảo hiệu quả thiết thực, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ và bảo vệ bà con ngư dân làm ăn trên biển an toàn, bền vững, đúng pháp luật; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài ảnh 3 Âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng
Chương trình triển khai cho các lực lượng của Vùng 3 Hải quân đang làm nhiệm vụ trên biển sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, nước ngọt cho bà con ngư dân trên biển trong những tình huống khó khăn, nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân; thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu ngư dân; hỗ trợ khắc phục sự cố, sữa chữa máy móc trang thiết bị cho ngư dân trên biển…
Qua đó, Sở NN-PTNT và các cơ quan chức năng địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động, huy động ngư dân tham gia cùng bộ đội Hải quân và các lực lượng của ta thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc theo các phương án, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước”, ông Mai Trọng Định nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục