Nga và Trung Quốc phản ứng với vụ thử tên lửa của Mỹ

Theo TASS, ngày 20-8, Nga cáo buộc Mỹ đã kích động căng thẳng quân sự bằng cách thử tên lửa hành trình phóng từ mặt đất, nhưng khẳng định Nga không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang.
Vụ thử tên lửa của Mỹ tại California.
Vụ thử tên lửa của Mỹ tại California.

 Nga thấy đáng tiếc về vụ thử tên lửa này, cho thấy Washington đã chuẩn bị từ lâu cho việc chấm dứt Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố cuộc thử nghiệm cho thấy Mỹ đang châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang và đối đầu mới, sẽ có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến an ninh khu vực và toàn cầu. 

Hôm 19-8, Lầu Năm Góc thông báo đã thử một tên lửa hành trình theo đúng quy ước và tên lửa này đã nhắm trúng mục tiêu sau khi bay hơn 500km. Đây là vụ thử nghiệm đầu tiên như vậy kể từ khi Mỹ rút khỏi INF.

Tin cùng chuyên mục