Nga nêu điều kiện chuyển giao đảo tranh chấp cho Nhật Bản

Truyền hình Nhà nước Nga đưa tin, chính phủ nước này sẵn sàng chuyển giao 2 hòn đảo tranh chấp là Shikotan và Habomai thuộc quần đảo Kuril cho Nhật Bản nếu Nhật Bản công nhận kết quả của Thế chiến II và tiến đến một hiệp ước hòa bình.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga là một nước kế thừa hợp pháp của Liên Xô (cũ) và vì thế, việc công nhận Tuyên bố 1956, theo đó nước này sẵn sàng chuyển lại 2 đảo ở quần đảo Kuril chỉ sau khi tiến đến một hiệp ước hòa bình giữa các bên liên quan. 

Tại Nhật Bản, một cuộc khảo sát do hãng tin Kyodo tiến hành công bố ngày 18-8 cho biết, tỷ lệ tín nhiệm của công chúng dành cho nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tăng lên 50,3% từ 48,6% của tháng 7, trong bối cảnh xuất hiện quan ngại về quan hệ ngày càng xấu đi với Hàn Quốc và những căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Tin cùng chuyên mục