Nga mua vàng kỷ lục trong năm 2018

Theo Reuters, trong năm 2018, Ngân hàng Trung ương Nga đã mua số lượng vàng kỷ lục lên tới 8,8 triệu ounce, tương đương gần 274 tấn, nhiều hơn 22% so với năm 2017. 

Với tổng số vàng nắm giữ  lên tới 2.112 tấn, Nga đã vượt qua Trung Quốc và lọt vào nhóm 5 nước có dự trữ vàng lớn nhất. Hiện Mỹ nắm giữ vàng nhiều nhất, đạt khoảng 8.000 tấn, Đức 3.000 tấn, Italy và Pháp khoảng 2.500 tấn mỗi nước.

Theo giới phân tích, việc Nga tích lũy vàng là nhằm tránh những rủi ro tiền tệ. Đây còn là biện pháp phòng vệ chống lại áp lực trừng phạt từ Mỹ và phương Tây. Để thoát khỏi sự phụ thuộc vào đồng USD. Ngân hàng Trung ương Nga đã giảm dự trữ đồng USD từ năm 2014, thời điểm Mỹ bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt chống các công ty của Nga.

Tin cùng chuyên mục