Nga khẳng định lò hạt nhân vẫn an toàn trong vụ cháy tàu ngầm

Theo Russia Today, ngày 4-7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu khẳng định lò phản ứng hạt nhân trên chiếc tàu ngầm nghiên cứu bị cháy ngày 1-7 đã được cô lập hoàn toàn.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, thủy thủ của tàu cũng tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ lò phản ứng. Vì vậy, hy vọng việc sửa chữa tàu có thể được thực hiện nhanh chóng. 

Nguyên nhân chính của thảm kịch là do một vụ hỏa hoạn xảy ra trong khoang chứa nhiên liệu của tàu ngầm và 14 thủy thủ thiệt mạng là do dập lửa không để lan rộng. 

Tổng thống Nga và Bộ trưởng Shoigu cũng thảo luận về bồi thường cho gia đình của 14 sĩ quan đã chết trong vụ cháy. 

Trước đó, bộ này đã công bố danh sách đầy đủ tên của những người thiệt mạng trên tàu nghiên cứu ở biển Barents. Họ đều là những sĩ quan cao cấp, trong đó có 7 đại tá, 2 Anh hùng Liên bang Nga.

Tin cùng chuyên mục