Nga điều tra hình sự vụ máy bay bị bắn rơi tại Syria

Ngày 19-9, Tổng cục Điều tra quân sự thuộc Ủy ban điều tra LB Nga đã mở cuộc điều tra hình sự vụ chiếc máy bay quân sự Il-20 của Nga bị bắn rơi trên vùng trời Địa Trung Hải.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo chiếc máy bay quân sự này bị hệ thống tên lửa phòng không của Syria bắn trúng. Toàn bộ 15 quân nhân Nga trên máy bay đã thiệt mạng. 

Theo bộ này, quân đội Israel đã cố tình tạo ra tình thế nguy hiểm bằng cách lợi dụng chiếc máy bay của Nga như một lá chắn trước hệ thống phòng không S-200 của Syria. Đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, tuyên bố phía Nga xem hành động này của quân đội Israel như hành động thù địch.

Nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết trong cuộc điện đàm ngày 18-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng lực lượng không quân Israel đang tiến hành các chiến dịch vi phạm chủ quyền của Syria, đồng thời yêu cầu Israel tránh những tình huống tương tự trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục