Nền kinh tế Việt Nam hồi phục năm 2014 - Phụ thuộc rất lớn vào công tác điều hành

(SGGP).– Đây là quan điểm được một số học giả có uy tín đưa ra tại buổi tọa đàm “Triển vọng kinh tế và tầm nhìn chính sách năm 2014” do Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) tổ chức ngày 6-3 ở Hà Nội.

(SGGP).– Đây là quan điểm được một số học giả có uy tín đưa ra tại buổi tọa đàm “Triển vọng kinh tế và tầm nhìn chính sách năm 2014” do Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) tổ chức ngày 6-3 ở Hà Nội.

Các ý kiến tại tọa đàm cho rằng, kinh tế thế giới nói chung, trong đó có kinh tế Việt Nam đang bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi, song vẫn tiềm ẩn rủi ro. Nhắc lại dự đoán của Quỹ Tiền tệ quốc tế về mức tăng trưởng năm 2014 là 3,7%, TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh, nền kinh tế thế giới vẫn sẽ phải đối mặt với một số rủi ro mới liên quan đến địa chính trị và những chương trình cải cách của các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, nhìn nhận về kinh tế Việt Nam, TS Nguyễn Đức Thành, Giám đốc VEPR đặc biệt lưu ý đến động thái của thị trường chứng khoán cuối năm 2013 và đầu năm 2014. Ông Nguyễn Đức Thành tin rằng nếu như thị trường chứng khoán tiếp tục “ấm lên” trong một vài tháng tới, đồng thời không có dấu hiệu bong bóng, thì nền kinh tế Việt Nam sẽ “thực sự phục hồi trong năm nay”.

Trong khi đó, TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển thận trọng cho rằng, kinh tế năm 2014 “có thể khá hơn, song cũng có khả năng kém hơn, tùy thuộc rất lớn vào chính sách và công tác điều hành”.

Theo chuyên gia này, về tổng thể tình hình kinh tế vĩ mô năm 2013 đã có chuyển biến khá tích cực; song vẫn tồn tại nhiều “mảng tối” như nợ xấu cao; thị trường bất động sản chưa có lối ra; sản xuất vẫn gặp nhiều khó khăn; sức mua chưa có nhiều chuyển biến; tín dụng yếu... Do đó, tăng trưởng chủ yếu dựa vào tăng đầu tư công, kéo theo bội chi ngân sách lớn.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục