“Né” Brexit, nhiều người Anh nhập quốc tịch Pháp

Trước cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU - Brexit) năm 2016, Đại sứ quán Pháp tại thủ đô London (Anh) làm thủ tục nhập tịch cho khoảng 120 người/năm, chủ yếu là người nước ngoài sinh sống tại Anh và kết hôn với người Pháp. 

 

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 19/3/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)
Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 19/3/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi nhanh chóng. Năm 2018, trong số 543 người nhập quốc tịch Pháp có khoảng 300 người là người Anh. Những người này luôn ủng hộ ý tưởng hội nhập châu Âu và khó chấp nhận những gì đang xảy ra ở nước Anh hiện nay. Nhập quốc tịch Pháp là một cách để họ duy trì tư cách công dân EU của mình sau Brexit.

Tin cùng chuyên mục