NASA chặn thiên thạch

CNN dẫn lời thượng nghị sĩ Mỹ bang Florida Bill Nelson ngày 8-4 cho biết Cơ quan không gian Mỹ (NASA) đang lên kế hoạch đưa các thiên thạch đâm vào Trái đất đến quay xung quanh quỹ đạo Mặt trăng. Chuyện tưởng như khoa học viễn tưởng này đang được Tổng thống Mỹ Barack Obama đệ trình vào ngân sách liên bang trong năm tài chính sắp tới với 100 triệu USD. NASA sẽ sử dụng một tàu không gian điều khiển từ xa “bắt” thiên thạch lao vào Trái đất. Sau khi đưa thiên thạch vào quỹ đạo Mặt trăng, các phi hành gia sẽ đổ bộ lên thiên thạch xem xét khả năng cài thuốc nổ để phá vỡ chúng cũng như nghiên cứu khả năng các thiên thạch khác chạm vào Trái đất.

CNN dẫn lời thượng nghị sĩ Mỹ bang Florida Bill Nelson ngày 8-4 cho biết Cơ quan không gian Mỹ (NASA) đang lên kế hoạch đưa các thiên thạch đâm vào Trái đất đến quay xung quanh quỹ đạo Mặt trăng. Chuyện tưởng như khoa học viễn tưởng này đang được Tổng thống Mỹ Barack Obama đệ trình vào ngân sách liên bang trong năm tài chính sắp tới với 100 triệu USD. NASA sẽ sử dụng một tàu không gian điều khiển từ xa “bắt” thiên thạch lao vào Trái đất. Sau khi đưa thiên thạch vào quỹ đạo Mặt trăng, các phi hành gia sẽ đổ bộ lên thiên thạch xem xét khả năng cài thuốc nổ để phá vỡ chúng cũng như nghiên cứu khả năng các thiên thạch khác chạm vào Trái đất.

Ông Obama từng tuyên bố sẽ đưa phi hành gia lên thiên thạch lần đầu tiên vào năm 2025 nhưng NASA muốn đẩy nhanh hơn, vào năm 2021. 

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục