Nâng chất lượng tuyển quân và huấn luyện trong lực lượng vũ trang TPHCM

Ngày 28-1, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Hội nghị Quân chính Bộ Tư lệnh TPHCM năm 2018, tổng kết công tác quốc phòng - quân sự năm 2018 và quán triệt phương hướng, nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự của lực lượng vũ trang TP năm 2019.
Huấn luyện tháo lắp súng cho học viên đào tạo Sĩ quan dự bị Y tế tại Trường Quân sự TPHCM. Ảnh: hcmcpv
Huấn luyện tháo lắp súng cho học viên đào tạo Sĩ quan dự bị Y tế tại Trường Quân sự TPHCM. Ảnh: hcmcpv

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Năm 2018, Bộ Tư lệnh TP đã giao 4.473 công dân (NVQS là 3.753, nghĩa vụ CAND là 720), hoàn thành 100% chỉ tiêu, trong đó có 3 công dân nữ. Lực lượng vũ trang TP thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng liên quan bảo vệ an toàn vào các dịp cao điểm lễ hội và các đoàn khách quốc tế, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm… Ngoài ra, các mặt công tác huấn luyện, đào tạo, chính trị, hậu cần, kỹ thuật đều có những kết quả nổi bật, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của lực lượng vũ trang TP. Lực lượng vũ trang TP tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,4% dân số trở lên.

Đánh giá cao kết quả tích cực mà Bộ Tư lệnh TP đạt được trong năm 2018, Trung tướng Võ Minh Lương yêu cầu Bộ Tư lệnh TP cần nghiêm túc nhìn nhận và rút kinh nghiệm để có biện pháp khắc phục các điểm yếu trong công tác quốc phòng quân sự. Trong đó, cần đột phá nâng chất lượng tuyển quân, chất lượng huấn luyện; chú trọng vấn đề nâng cao thể lực trong lực lượng vũ trang TP; đảm bảo tác phong, điều lệ đội ngũ.

Đồng chí cũng đề nghị Bộ Tư lệnh TP triển khai hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ công tác quốc phòng-an ninh của lực lượng vũ trang TP trong năm 2019. Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, kết hợp các đơn vị chức năng bảo vệ các mục tiêu quan trọng; sâu sát với quần chúng, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại địa bàn TP.

Tin cùng chuyên mục