Nam thanh niên ngáo đá nhảy xuống vực sâu trên bán đảo Sơn Trà

Dùng ma túy đá sinh ra ảo giác, nam thanh niên nhảy xuống vực sâu tại bán đảo Sơn Trà.

Ngày 5-6, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, vừa tìm được gia đình nam thanh niên ngáo đá rồi nhảy xuống vực tại bán đảo Sơn Trà. Qua đó, các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng vận động gia đình đưa đối tượng vào Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để điều trị chứng loạn thần.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 3-6, người đi đường bất ngờ trông thấy một chiếc xe máy vô chủ với 92K6 - 9228 trên đường Hoàng Sa, trước cổng chùa Linh Ứng. 

Lần tìm trong đêm, người dân phát hiện nam thanh niên vừa nhảy xuống vực sâu, đoạn chếch về phía vách đá biển bãi Bụt nên lập tức thông báo cho lực lượng chức năng đến ứng cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Thọ Quang huy động dân quân, bảo vệ dân phố, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đến hiện trường phối hợp cùng tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an quận Sơn Trà, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, Đồn Biên phòng Sơn Trà cũng đưa phương tiện ca nô, tàu cứu nạn quần thảo khu vực vùng nước nguy hiểm sát ghềnh đá với nỗ lực cứu người.

Sau 3 tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã tìm được thanh niên nói trên, đưa về Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II để sơ cấp cứu.

Tại đây, cơ quan chức năng xác định đối tượng trên là Trần Văn B. (25 tuổi, ngụ thôn 4, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Trung tá Nguyễn Hoàng Mẫn, Trưởng Công an phường Thọ Quang cho biết, qua kiểm tra, B. dương tính với ma túy dẫn đến ngáo đá và có biểu hiện loạn thần nên công an phường liên hệ gia đình để đưa B. vào bệnh viện điều trị.

Tin cùng chuyên mục